Công an tỉnh Long An:

Phát động thi đua chung sức, đồng lòng chiến thắng đại dịch Covid-19

Thứ Sáu, 20/08/2021 17:01

|

(CAO) Sáng 20/8/2021, Đại tá Lâm Minh Hồng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Long An chủ trì Hội nghị trực tuyến phát động trong toàn lực lượng Công an tỉnh, hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng chống và chiến thắng đại dịch Covid-19” do Thủ tướng Chính phủ phát động.

Chủ đề phong trào thi đua đặc biệt là: “Lực lượng CAND - Lá chắn phòng, chống dịch Covid-19 - Thanh bảo kiếm bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội”; với phương châm:“Kiên định bản lĩnh chính trị Người chiến sĩ CAND, triệu trái tim, một ý chí, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”.

Đại tá Lâm Minh Hồng, Giám đốc Công an tỉnh Long An phát động hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt

Theo chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, Công an các đơn vị, địa phương tổ chức phát động phong trào thi đua đặc biệt, với các chủ đề sát hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao, nội dung phong phú, phù hợp tạo động lực khích lệ, động viên cán bộ, chiến sĩ tích cực tham gia đẩy lùi dịch bệnh, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Nội dung trọng tâm, thi đua thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chỉ đạo, nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của Ban Chỉ đạo quốc gia, của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Ban chỉ đạo tỉnh về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh.

Lực lượng Công an các cấp tích cực ra sức thi đua phòng ngừa, liên tục tấn công, trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm trộm cắp, cướp, cướp giật tài sản, chống người thi hành công vụ, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, tội phạm lợi dụng dịch bệnh để đầu cơ trục lợi.

Công an các đơn vị, địa phương làm tốt hơn nữa các hoạt động tri ân, giúp đỡ các gia đình chính sách, người nghèo, người khuyết tật, người yếu thế bằng những việc làm thiết thực như: xây nhà tình nghĩa, hỗ trợ vật chất, động viên tinh thần để nhân dân vượt qua khó khăn, chung sức, đồng lòng với Đảng, Nhà nước, lực lượng CAND đẩy lùi dịch Covid-19.

Toàn lực lượng thi đua đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, phòng, chống dịch bệnh Covid-19; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo chỉ đạo của Chính phủ trên lĩnh vực quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự, nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho tổ chức, người dân và doanh nghiệp phát triển, ứng dụng hiệu quả tiện ích của 02 dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân vào các mặt công tác công an và công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Song song đó, lực lượng Công an toàn tỉnh thi đua đẩy mạnh tuyên truyền về những chiến công, thành tích của lực lượng CAND trong công tác bảo đảm ANTT, công tác tham gia phòng, chống dịch Covid-19, nhằm lan tỏa sâu rộng, đậm nét trên các phương tiện thông tin đại chúng và trong lòng nhân dân về những hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an trên trận tuyến đấu tranh phòng, chống tội phạm và tuyến đầu phòng, chống dịch bệnh Covid-19...

Lực lượng Công an tỉnh tuyên truyền tại chốt kiểm dịch phòng chống dịch bệnh Covid-19 xã Tân Bửu, huyện Bến Lức.

Theo chỉ đạo, lực lượng Công an tăng cường xử lý nghiêm các loại đối tượng lợi dụng tình hình dịch Covid-19 để tung tin giả về dịch bệnh; tăng cường làm tốt công tác quản lý xuất, nhập cảnh; tiếp tục thực hiện tốt phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”, kịp thời phát hiện các trường hợp có nguy cơ nhiễm bệnh; tấn công, trấn áp mạnh các loại tội phạm, nhất là tội phạm trộm cắp, cướp, cướp giật tài sản, chống người thi hành công vụ, gây rối, buôn lậu, sản xuất hàng giả, các mặt hàng liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh.

Bình luận (0)

Lên đầu trang